Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra biển Đông

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc
Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc
TP - Cục Hải sự Trung Quốc hôm qua thông báo nước này sẽ đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 ra hoạt động ở khu vực không xa bờ biển Việt Nam.

Reuters dẫn thông báo của cơ quan này cho biết, giàn khoan nước sâu trị giá 1 tỷ USD sẽ khoan ở khu vực chếch về phía bắc, trong thời gian từ nay đến ngày 20/10. Hôm 24/8, báo chí nhà nước Trung Quốc nói rằng giàn khoan đã hoàn tất việc khoan giếng thăm dò ở địa điểm này. Tọa độ của giàn khoan cách bờ biển Việt Nam 110 dặm về phía đông và 72 dặm về phía nam thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.