Trung Quốc lại là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ

Ảnh: TheMalaymailOnline
Ảnh: TheMalaymailOnline
TPO - Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 16/8 cho thấy, vào tháng 6/2017, Trung Quốc đã mua lại lượng trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong 6 năm, vượt qua Nhật Bản để trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trước đó đã dần thu hẹp khoản nợ của chính phủ Mỹ do sự suy giảm dòng vốn đầu tư ra.

Vào năm 2016, Trung Quốc đã chi gần 320 tỷ USD dự trữ ngoại tệ nhằm ngăn chặn sự mất giá của đồng Nhân dân tệ đối với đồng USD.

Sau khi kiểm soát vốn chặt chẽ hơn và USD suy yếu trong năm nay, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, quốc gia có lượng dự trữ lớn nhất thế giới, đã tăng lên nhanh chóng.

Trong tháng 6/2017, dự trữ của Trung Quốc tăng 3,2 tỷ USD lên 3,057 nghìn tỷ USD, mức cao nhất trong 8 tháng, trong khi cổ phiếu của kho bạc tăng lên 1,147 nghìn tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 9 khi đạt 1,157 nghìn tỷ USD.

Trong tháng 7, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 9 tháng với 3.081 nghìn tỷ USD.

Trước khi Trung Quốc trở lại vai trò làm chủ nợ lớn nhất nước Mỹ, Nhật Bản đã nắm giữ vị trí đó trong tám tháng.

Nhật Bản đã nắm giữ 1,091 nghìn tỷ USD nợ của chính phủ Mỹ trong tháng 6, giảm so với 1,111 tỷ USD hồi tháng 5.

Sự sụt giảm của kho dự trữ Kho bạc của Nhật Bản là mức sụt giảm nhất kể từ tháng 11, giảm xuống mức cuối cùng trong tháng 12.

Ireland là một trong ba cổ phiếu nắm giữ trái phiếu kho bạc, với 302,5 tỷ USD trong tháng 6, tăng so với mức 295,8 tỷ USD trong tháng 5.

Tình hình chung, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 19,73 tỷ USD trái phiếu vào tháng 6, giảm so với mức 46,37 tỷ USD hồi tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 6/2015.

Theo Theo Asia
MỚI - NÓNG