Trung Quốc lại nổ nhà máy hóa chất

Khói bốc lên từ hiện trường. Ảnh: SCMP
Khói bốc lên từ hiện trường. Ảnh: SCMP
TPO - Trung Quốc lại xảy ra một vụ nổ làm rung chuyển nhà máy hóa chất ở tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này, truyền thông địa phương cho hay ngày 7/9. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại về tài sản.   

Theo SCMP, vụ nổ xảy ra ngay trước nửa đêm tại nhà máy hóa chất ở thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Theo thông báo trên trang Weibo của đài phát thanh nhà nước Trung Quốc, vụ nổ gây ra một đám cháy và khói dày đặc. 

Lính cứu hỏa khẩn trương được điều tới hiện trường. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số người thương vong hay thiệt hại tài sản.

Trung Quốc lại nổ nhà máy hóa chất ảnh 1

Ảnh: SCMP

Các vụ nổ nhà máy hóa chất liên tục xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa chất tại Sơn Đông hồi tuần trước.

Vụ nổ mới nhất xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau vụ nổ rung chuyển Thiên Tân. Hôm 12/8, hai vụ nổ tại nhà kho hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân khiến hơn 160 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, gây thiệt hại tài sản khổng lồ.

Theo Reuters, Thị trưởng thành phố Thiên Tân Huang Xingguo cho biết, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác kiểm soát với các công ty hóa chất độc hại.

Vụ nổ mới cũng làm dấy lên mối lo ngại, đặt thêm nhiều câu hỏi về các tiêu chuẩn an toàn tại Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới các nhà máy hóa chất nguy hiểm. Tai nạn công nghiệp tại quốc gia này xảy ra khá phổ biến sau ba thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

Hồi năm 2014, một vụ nổ tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô khiến 75 người thiệt mạng.

Theo Theo SCMP, Reuters
MỚI - NÓNG