Trung Quốc lại xảy ra nổ nhà máy hóa chất

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CCTV
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CCTV
TPO - Ít nhất 7 công nhân bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sáng nay (5/10).

Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h30’ tại nhà máy hóa chất Hongxiang ở thành phố Thượng Ngu, tỉnh Chiết Giang. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy khói đen mù mịt bốc lên từ hiện trường.

Khoảng 70 lính cứu hỏa và 22 xe chữa cháy nhanh chóng được điều động tới hiện trường để dập tắt lửa và ngăn không cho lửa lan một nhà kho gần đó chứa khoảng 50 tấn hóa chất dễ cháy, bao gồm natri clorat.

Theo báo cáo, vụ việc khiến ít nhất 7 công nhân bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Hiện, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ nổ mới nhất xảy ra chỉ gần 2 tháng sau vụ nổ rung chuyển Thiên Tân. Hôm 12/8, hai vụ nổ tại nhà kho hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân khiến khoảng 170 thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Hôm 31/8, ít nhất 5 công nhân thiệt mạng trong vụ nổ lớn ở khu công nghiệp Lijin, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông.

Mới đây nhất, hôm 18/9, một nhà máy hóa chất ở tỉnh Hà Nam bị rò rỉ khí amoniac khiến hàng trăm người phải nhập viện.

Hàng loạt các vụ tai nạn làm dấy lên mối lo ngại, đặt thêm nhiều câu hỏi về các tiêu chuẩn an toàn tại Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới các nhà máy hóa chất nguy hiểm.

Theo Theo Tân Hoa Xã, IBTimes
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.