Trung Quốc: Lập danh sách đen hơn 400 Cty vi phạm ATTP

Trung Quốc: Lập danh sách đen hơn 400 Cty vi phạm ATTP
TP - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/8 cho biết vừa cho ra đời danh sách đen những Cty vi phạm tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu giữa lúc dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc.
Trung Quốc: Lập danh sách đen hơn 400 Cty vi phạm ATTP ảnh 1
Nhiều đồ chơi của Trung Quốc nhiễm độc

Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Gao Hungcheng, hiện có 429 Cty bị đưa vào danh sách đen và nhiều Cty đã bị trừng phạt nghiêm khắc.

Hai Cty xuất khẩu lớn của Trung Quốc đã bị thu hồi giấy phép sau khi chính quyền Mỹ cáo buộc thực phẩm của họ khiến nhiều gia súc ở Mỹ chết.

Ngày 5/8, Cục trưởng Dược và Thực phẩm Hui Lusheng thừa nhận Trung Quốc đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, lâu dài để cải thiện vấn đề an toàn thực phẩm.

Gần đây, nhiều nước đã tẩy chay hàng Trung Quốc sau khi phát hiện có độc tố quá giới hạn cho phép trong thức ăn gia súc, kem đánh răng và cả đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng tăng cường kiểm tra thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài và cấm nhập nhiều lô hàng sản xuất tại Mỹ, Indonesia…

Ông Hui Lusheng cho rằng hợp tác toàn cầu là cách duy nhất để vượt qua thách thức trên vì chất lượng thực phẩm không chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc.

Ngày 4/8, Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác với Mỹ trong an toàn thực phẩm. Trung Quốc cũng đang tích cực đàm phán với Nhật Bản, Liên minh châu Âu…về an toàn thực phẩm.

T.Đ
Theo Reuters, China Daily

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.