Trung Quốc liệt kê các công trình ở Trường Sa

TP - Trung Quốc hôm qua công bố thêm chi tiết các công trình xây dựng trái phép ở khu vực tranh chấp thuộc biển Đông, bao gồm các hải đăng, trạm liên lạc và các cơ sở dân sự khác. 

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc thông báo, những cơ sở ở quần đảo Trường Sa sẽ giúp nước này “thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về giám sát môi trường, cứu trợ thảm họa và an toàn hàng hải”, China Daily đưa tin ngày 17/6. 

Thông báo cũng liệt kê những ngọn hải đăng lớn, những trạm cơ sở cho thiết bị dẫn đường không dây, các trạm thời tiết để giám sát sóng thần, trạm nghiên cứu khoa học và trạm xử lý tràn dầu. Những cơ sở này sẽ hỗ trợ các tàu nghiên cứu và cứu hộ, tàu cá muốn tránh bão và cần sửa chữa, Ủy ban thông báo, nhưng không nêu chi tiết họ xây dựng bến cảng, bến đỗ loại gì, Reuters đưa tin.

Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng trái phép thêm 1.500 mẫu đất ở Trường Sa chỉ riêng từ đầu năm tới nay. Những cơ sở quân sự như đường băng dài 3.000m, radar cảnh báo trên không… có thể đi vào hoạt động từ cuối năm nay, một chỉ huy Mỹ nhận định.

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG