Trung Quốc lo ngại hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ

Trung Quốc lo ngại hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ
TPO – Kế hoạch phát triển lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Á đang là mối lo của Trung Quốc.

> Nga phản ứng trước hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ

Một tên lửa của Trung Quốc trưng bày tại Bảo tàng quân sự Bắc Kinh. Ảnh : Reuters
Một tên lửa của Trung Quốc trưng bày tại Bảo tàng quân sự Bắc Kinh. Ảnh : Reuters.

Theo RT, đại diện quân đội Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về hệ thống lá chắn tên lửa mà Mỹ đang được lên kế hoạch phát triển, bởi nguy cơ hệ thống này có thể làm mất sự cân bằng quân sự tại châu Á.

Hồi tháng ba, Lầu Năm Góc đã tiết lộ kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa toàn cầu tại khu vực châu Á và Trung Đông. Hệ thống này gồm cả hệ thống đánh chặn các tàu sân bay và tên lửa đất đối không.

Theo Reuters, quân đội Mỹ chi khoảng 10 tỷ USD/năm để thử nghiệm và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó có cả việc phát triển tại châu Âu.

Về phía Trung Quốc, để duy trì sự ổn định quốc phòng, quân đội nước này buộc phải hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân.

"Trung Quốc sẽ nâng cấp và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, bởi việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á sẽ làm suy yếu sự ổn định và cân bằng quân sự tại khu vực châu Á" – dẫn lời trung tướng Zhu Changhu, thuộc đại học Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc.

Cũng theo RT, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính, hiện nay, Trung Quốc có thể phát triển khoảng 130 - 195 tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, phía quân sự Trung Quốc không đưa ra con số chính xác về số tên lửa sẽ được hiện đại hóa để đối phó với hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ.

Mặc dù Trung Quốc được coi là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, song họ vẫn khó có đủ khả năng tài chính để tập trung vào lĩnh vực quân sự.

Tiến sĩ Conn Hallinan cho biết trên RT: “Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc hiện đang đứng thứ hai thế giới với khoảng 106 tỷ USD. Khoản chi phí khổng lồ này đổ vào quốc phòng trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang xảy ra ở châu Á, sẽ gây ra mối lo ngại cho Trung Quốc”.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG