Trung Quốc loại bỏ phương tiện gây ô nhiễm

Trung Quốc loại bỏ phương tiện gây ô nhiễm
TP - Từ 1/1/2009, chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu tiến hành loại bỏ hơn 350.000 phương tiện gây ô nhiễm cao ra khỏi các đường phố nội thành.
Trung Quốc loại bỏ phương tiện gây ô nhiễm ảnh 1
Xe hơi tại Bắc Kinh

Những người lái phương tiện phát thải cao, gọi là xe hơi nhãn hiệu vàng, sẽ bị phạt 15 dollar (tương đương 240 đồng VN) nếu bị phát hiện lái xe trên Đường Năm của thành phố, trên đường cao tốc ở ngoại ô Bắc Kinh, sau giai đoạn gia hạn ba tháng.

Biện pháp này nằm trong kế hoạch loại bỏ khoảng 10 phần trăm xe hơi ra khỏi đường phố. Bắc Kinh hiện có 3,5 triệu xe hơi đã đăng ký.

Chính phủ phác thảo kế hoạch bồi thường cho các lái xe lên tới 3.600 dollar nếu họ chủ động từ bỏ xe hơi quá hạn của mình trong năm 2009.

QD
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.