Trung Quốc muốn có “những quan hệ mạnh” với Mỹ

Trung Quốc muốn có “những quan hệ mạnh” với Mỹ
TPO - Trong Sách trắng quốc phòng công bố ngày 20/1, Trung Quốc tuyên bố muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ quân sự với Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama chính thức nhậm chức.
Trung Quốc muốn có “những quan hệ mạnh” với Mỹ ảnh 1
Trung Quốc muốn có mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với chính quyền mới của Mỹ. (Ảnh BBC)

Theo Sách trắng quốc phòng năm 2008, Trung Quốc khẳng định mặc dù tình hình an ninh trong nước đã được tăng cường nhưng nước này vẫn phải đối mặt với một số nguy cơ.

Tại quốc họp báo công bố Sách trắng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thiếu tá Hu Changming nói: “Trong giai đoạn mới này, chúng tôi hy vọng cả Trung Quốc và Mỹ nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa quân đội 2 nước”.

Tuy nhiên, ông Hu Changming cũng phải thừa nhận, hiện nay quan hệ quân sự giữa 2 quốc gia “đang phải đối mặt với nhiều khó khăn”, trong đó có vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Vào tháng 10/2008, Mỹ đã thông báo về kế hoạch bán cho Đài Loan số lượng thiết bị quân sự trị giá 6,5 tỷ USD. Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói: “Chúng tôi kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ xoá bỏ mọi rào cản trên con đường phát triển quan hệ quân sự giữa 2 quốc gia”.

“Việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan…gây hại cho quan hệ Mỹ-Trung cũng như sự ổn định tại eo biển Đài Loan”, Sách trắng quốc phòng Trung Quốc có đoạn viết.

Sách trắng quốc phòng Trung Quốc năm 2008 là báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng nước này, đưa ra những thông tin tổng quan về tình hình quốc phòng Trung Quốc, những sự kiện quân sự trong thời gian gần đây cũng như sự phát triển trong tương lai của quân đội Trung Quốc.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, BBC

MỚI - NÓNG