Trung Quốc, Myanmar ký các thỏa thuận trị giá 7,8 tỷ USD

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt tay Tổng thống Myanmar tại Naypyitaw hôm 13/11.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt tay Tổng thống Myanmar tại Naypyitaw hôm 13/11.
Trung Quốc và Myanmar đã ký kết các thỏa thuận trị giá 7,8 tỷ USD về năng lượng, nông nghiệp, thông tin, cơ sở hạ tầng và tài chính trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới quốc gia Đông Nam Á.

Tờ China Daily cho biết, các thỏa thuận được ký kết hôm qua bao gồm một thỏa thuận nhằm xây dựng các nhà máy khí đốt và khoản vay 300 triệu USD cho nông nghiệp.

Trung Quốc và Myanmar cũng nhất trí thiết lập một ủy ban hợp tác điện nhằm mục đích giúp các dự án điện đi đúng tiến độ.

Hồi năm 2011, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã dừng dự án đập thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD do Trung Quốc đứng đầu, với 90% nguồn điện sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc. Dự án cho tới nay vẫn chưa được nối lại.

Trung Quốc và Myanmar từng có mối quan hệ thân thiết, khi quốc gia Đông Nam Á dựa vào người láng giềng mạnh ở phía bắc về sự hỗ trợ ngoại giao và kinh tế khi nước này chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, Myanmar đã thực hiện các cải cách chính trị sâu rộng 4 năm trước.

Theo theo Dân Trí, AFP
MỚI - NÓNG