Trung Quốc nâng mức dự trữ dầu mỏ

Trung Quốc nâng mức dự trữ dầu mỏ
TP - Trung Quốc sẽ nâng lượng dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia lên mức 90 ngày, một quan chức năng lượng nước này cho hay.

“Mục đích của việc này là để phù hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác kinh tế (OECD)”, Zhang Guobao, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia (NEA) nói trong cuộc họp báo hôm 25/9.

“Tại thời điểm hiện tại, mức dự trữ của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với mục tiêu trên”, ông Zhang cho biết.

Trước đó một ngày, Trung Quốc đã cho khởi công xây dựng Khu dự trữ dầu chiến lược Dushanzi ở Tân Cương với trữ lượng 5,4 triệu mét khối , hầu hết là dầu nhập từ Kazakhstan. Cùng ngày, nhiều dự án năng lượng khác cũng được khởi động ở Tân Cương.

Theo NEA, từ năm 2009 đến 2011, Trung Quốc sẽ xây thêm các bể dự trữ dầu và đến năm 2011, nước này sẽ dự trữ 44,6 triệu mét khối dầu thô.             

Các nguồn tin nội bộ ngành năng lượng Trung Quốc cho hay, đến 2015, nước này sẽ dự trữ 70 triệu mét khối dầu và năm 2008 đã đạt mức 52 triệu mét khối. 

A.M
Theo THX

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.