Trung Quốc, Nga tập trận hải quân gần Triều Tiên giữa lúc căng thẳng

Tàu hộ vệ Sovershenny của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: Sputnik
Tàu hộ vệ Sovershenny của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Trung Quốc và Nga đã khởi động cuộc tập trận hải quân gần Triều Tiên vào hôm nay (18/9) trong bối cảnh căng thẳng leo thang và trước cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc liên quan đến tham vọng hạt nhân của chính quyền Kim Jong-un.

Tân Hoa Xã đưa tin, cuộc tập trận chung diễn ra ở vùng biển thuộc Vịnh Peter the Great, bên ngoài cảng Vladivostok của Nga, gần biên giới Nga-Triều Tiên và phía nam biển Okhotsk, bắc Nhật Bản.

Đây là giai đoạn hai của cuộc tập trận giữa hải quân hai nước trong năm, giai đoạn 1 đã diễn ra ở biển Baltic vào tháng 7.

Vladimir Matveev, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Nga, trước đó cho biết, sự kiện quân sự bắt đầu vào thứ Hai (18/9) và kéo dài trong một tuần.

“Giai đoạn hai của cuộc tập trận hải quân Nga-Trung năm 2017 sẽ bao gồm 11 chiến hạm, 2 tàu ngầm, 4 phương tiện giải cứu lặn sâu, 4 máy bay chống tàu ngầm và 4 trực thăng”, Matveev nói hôm 15/9.

Trong đó, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga bao gồm tàu chống ngầm Admiral Tributs lớn, tàu hộ vệ Sovershenny, tàu cứu hộ Igor Belousov được trang bị phương tiện giải cứu lặn sâu AS-40, 2 tàu ngầm diesel và một số tàu hỗ trợ.

Trong khi, đại diện phía hải quân Trung Quốc có tàu khu trục Shijiazhuang, tàu khu trục nhỏ Daqing, tàu ngầm Changdao trang bị phương tiện giải cứu lặn sâu Elar-7.

Trung Quốc, Nga tập trận hải quân gần Triều Tiên giữa lúc căng thẳng ảnh 1  Vị trí diễn ra cuộc tập trận (điểm đỏ). Ảnh: Google Map

Theo kế hoạch, cuộc tập trận trên sẽ bao gồm 2 phần – trên đất liền và trên biển. Cụ thể, Thủy quân Lục chiến Nga và Trung Quốc sẽ huấn luyện cùng nhau tại khu vực thử nghiệm Gornostay, gần thành phố Vladivostok; phần thứ hai là dành cho hải quân, diễn ra trong vùng biển thuộc Vịnh Peter the Great.

Tuy địa điểm gần kề, nhưng thông báo không liên hệ trực tiếp cuộc tập trận với những căng thẳng hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG