Trung Quốc: Nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc

Trung Quốc: Nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc
TP - Tờ Nam Phương cuối tuần ở Quảng Châu vừa thực hiện một cuộc khảo sát với 80 triệu phú USD của Trung Quốc, có tài sản trung bình 2,2 tỷ tệ/năm (275 triệu USD), tuổi từ 33 - 68.
Trung Quốc: Nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc ảnh 1
Cuộc sống thị thành Trung Quốc

Họ phải trả lời 60 câu hỏi liên quan tới niềm tin, hôn nhân, cuộc sống, nghề nghiệp và tiền bạc...

Hơn 75% triệu phú Trung Quốc đều có xuất phát điểm từ doanh nghiệp nhà nước hoặc các Cty của Chính phủ và hơn một nửa triệu phú có trình độ học vấn cao.

Mặc dù trả lời, nghề nghiệp chỉ là một phần cuộc sống của họ, nhưng triệu phú Trung Quốc lại có khuynh hướng coi trọng sự nghiệp và tài sản hơn là hôn nhân và cuộc sống gia đình.

Với số tài sản lớn, triệu phú có thể tận hưởng mức sống cao, song họ lại cảm thấy bất an và lo lắng.

Lưu Học Nhất- Nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc - lý giải: “Điều này phản ánh những suy nghĩ thật của các triệu phú. Cấu trúc xã hội kinh tế Trung Hoa ngày nay đang thay đổi, họ thường bị ghen tị”.  

 Minh Trang
Theo Chinadaily

MỚI - NÓNG