Trung Quốc: Nhiều triệu phú mua bảo hiểm bắt cóc

Trung Quốc: Nhiều triệu phú mua bảo hiểm bắt cóc
Để tránh mất một khoản tiền lớn khi bị bắt cóc, ngày càng có nhiều triệu phú ở Trung Quốc tham gia loại hình bảo hiểm bắt cóc mới xuất hiện.
Trung Quốc: Nhiều triệu phú mua bảo hiểm bắt cóc ảnh 1
Giải cứu con tin trong vụ bắt cóc ngày 8/5/2005 ở Thượng Hải

Trung Quốc với hơn 3 triệu triệu phú được xem là một thị trường béo bở cho loại hình bảo hiểm này khi ngày càng xảy ra nhiều vụ bắt cóc nhằm vào các gia đình giàu có.

Từ cuối năm 2004, Cty bảo hiểm AIU của Mỹ đã bắt đầu giới thiệu bảo hiểm bắt cóc tại Thượng Hải, Quảng Châu và nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc. Gần đây Cty bảo hiểm Mingsheng Life của Trung Quốc cũng vào cuộc, bắt đầu từ thủ đô Bắc Kinh.

Cty Mingsheng Life cho biết, khách hàng chỉ cần đóng 500 NDT mỗi năm, nhưng được bảo hiểm tới gần 800.000 NDT nếu chính họ hoặc người thân trong gia đình bị bắt cóc tống tiền.

Với những khách hàng đóng phí bảo hiểm cao hơn sẽ được Cty bảo hiểm chi trả nhiều tiền hơn khi bị bắt cóc. Mức phí bảo hiểm bắt cóc của Mingsheng Life thấp hơn so với Cty bảo hiểm của Mỹ nên được dự đoán sẽ nhanh chóng tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này.

MỚI - NÓNG