Trung Quốc: nổ hầm mỏ, hơn 80 người chết và bị thương

Trung Quốc: nổ hầm mỏ, hơn 80 người chết và bị thương
Ngày 25/11, hai vụ nổ hầm mỏ xảy ra ở vùng Tây Nam và Đông Bắc Trung Quốc đã làm 53 người thiệt mạng, 28 người bị thương và 6 người mất tích.

Vụ nổ hầm mỏ ở tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, làm 32 người chết và 28 người bị thương. Số người chết có thể sẽ tăng vì hiện chưa xác định có bao nhiêu công nhân làm việc dưới hầm mỏ khi vụ nổ xảy ra. Đây là mỏ than do tư nhân quản lý và mới khai thác được 2 năm nay. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc, làm 21 người chết và 6 người mất tích.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây nổ hầm mỏ.

Theo số liệu chính thức, năm ngoái đã có gần 6.000 thợ mỏ chết vì tai nạn trong ngành khai thác mỏ ở Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.