Trung Quốc: Nổ mỏ than, 19 người thiệt mạng

Trung Quốc: Nổ mỏ than, 19 người thiệt mạng
Phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc ngày 3/7 đưa tin có 19 người thiệt mạng trong một vụ nổ khí tại một mỏ than khai thác trái phép ở Tây Bắc Trung Quốc.

Điều này làm dấy lên nỗi lo của Chính phủ Trung Quốc về tình trạng mất an toàn lao động trong ngành khai thác hầm mỏ được coi là có nhiều người thiệt mạng nhất thế giới này.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 2/7 tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. 19 trong bị thiệt mạng và 15 người được lực lượng cứu hộ cứu sống. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền tỉnh Sơn Tây đã tới hiện trường để chỉ đạo công việc cứu hộ.

Bất chấp việc Chính phủ Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chấn chỉnh lại quy chế khai thác trong ngành khai thác than và cam kết chi hơn 6 tỷ USD để nâng cao chất lượng an toàn cho công nhân, song số vụ tai nạn hầm lò tại các mỏ than trong 5 tháng đầu năm nay ở Trung Quốc vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Năm ngoái, hơn 6.000 thợ mỏ ở Trung Quốc đã thiệt mạng trong các vụ nổ và tai nạn hầm lò.

MỚI - NÓNG