Trung Quốc: Nổ tại mỏ than, hơn 110 người chết và mất tích

Trung Quốc: Nổ tại mỏ than, hơn 110 người chết và mất tích
TPO - Một vụ nổ khí gas nghiêm trọng đã xảy ra sáng nay tại mỏ than Rui Zhiyuan ở thành phố Linfen thuộc tỉnh Shanxi, Trung Quốc. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng, khoảng 74 người khác mất tích sau vụ nổ trên.

13 người đã được giải cứu và đưa vào bệnh viện.

Thông cáo trên website của Cơ quan Quản trị an toàn lao động Trung Quốc cho hay, 40 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, trong khi 74 người vẫn còn bị mắc kẹt.

Mỏ than Rui Zhiyuan thuộc sở hữu của chính quyền địa phương. Nó hoạt động có giấy phép và hàng năm cung cấp khoảng 210.000 tấn than.

Cảnh sát đang thẩm vấn những người quản lý mỏ. Trong lúc này, tài khoản trong nhà băng của mỏ than này đã bị phong tỏa.

Khai thác mỏ tại Trung Quốc là một trong những ngành công nghiệp nguy hiểm nhất trên thế giới. Trung bình mỗi ngày tại Trung Quốc có khoảng 13 người thiệt mạng vì sự cố cháy, nổ, và lụt trong các mỏ than.

Nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn là do các chủ mỏ than không tuân theo các luật lệ về an toàn lao động, thiếu đầu tư cho các phương tiện thông hơi, chữa cháy…

Huy Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.