Trung Quốc phá băng nhóm buôn bán cô dâu Việt

Một tội phạm bị bắt
Một tội phạm bị bắt
TP - Theo các báo Trung Quốc ngày 26/6, Cục cảnh sát đường sắt Côn Minh vừa thông báo họ đã phối hợp với cảnh sát các địa phương toàn quốc kết thúc chuyên án chống buôn bán cô dâu kéo dài 125 ngày đêm, bắt 18 kẻ bị tình nghi tội phạm, trong đó có 7 kẻ buôn người và 11 “chú rể”, giải thoát thành công 12 phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc.

Những kẻ tội phạm lợi dụng danh nghĩa là cư dân biên giới để sang Việt Nam tìm gặp các cô gái trẻ dụ dỗ sang Trung Quốc làm việc hoặc lấy chồng giàu để đưa sang huyện Kim Bình (Vân Nam). Tại đây họ bị nhốt, bị đánh đập, cưỡng hiếp rồi bị đưa đến các vùng xa xôi hẻo lánh ở nội địa Trung Quốc để bán với giá từ 10 đến 40 ngàn tệ (35 triệu đến 135 triệu VNĐ) cho những người tàn tật, có tuổi, nhà nghèo không thể lấy được vợ bản địa.

Chuyện bắt đầu từ 13h20’ ngày 12/12/2014, khi tổ cảnh sát đường sắt tuần tra đến toa số 14, tàu K492 bỗng thấy một cô gái không biết nói tiếng phổ thông hoảng hốt ôm lấy một cảnh sát, cố ra hiệu để cầu cứu. Cô chỉ vào người đàn ông cùng đi ra dấu đây là kẻ xấu. Cảnh sát xét hỏi người này, anh ta khai là Lý Phú Quý, 34 tuổi, người châu Hồng Hà, huyện Kim Bình, Vân Nam, hắn nói không quen biết cô gái này. Nhưng qua kiểm tra vé tàu, rõ ràng họ đi cùng nhau.

Sau đó, Lý Phú Quý phải khai nhận cô gái này là người Việt Nam, 19 tuổi, hắn đã bỏ 10 ngàn tệ mua từ một người đàn ông họ Hoàng, đang trên đường đưa cô đến huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam để bán cho một phụ nữ tên “Cái”.

Lý cũng thú nhận từ tháng 4/2014 gã đã nhiều lần mượn cớ sang Việt Nam tìm vợ, giới thiệu việc làm để lừa gạt đưa các cô gái người Việt sang huyện Tân Hóa tỉnh Hồ Nam để bán cho những người đàn ông tàn tật, nghèo khổ chưa có vợ để  kiếm lời.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến một băng nhóm buôn bán phụ nữ, địa bàn rộng, phức tạp, Cục cảnh sát đường sắt Côn Minh đã lập tổ chuyên án báo cáo lên trên và được Bộ Công an phê duyệt thành “Chuyên án 570”.

Ngày 15/12/2014, tổ chuyên án về Kim Bình, được sự phối hợp của công an địa phương đã phát hiện “đường dây” gồm ba tên Lý Phú Quý, Hùng Bách Bình, Hoàng Đại Minh. Bọn này lợi dụng là dân vùng biên, chuyên sang Việt Nam dùng các thủ đoạn lừa gạt để lừa các cô gái Việt nhẹ dạ cả tin sang Kim Bình. Thực tế, ba tên này là đầu mối cung ứng “cô dâu Việt”.

Qua theo dõi, mật phục, đến ngày 11/2, hai tên Bình và Minh đều bị bắt. Chúng khai nhận lừa những cô gái này bán cho một phụ nữ tên “Cái” vốn là người Kim Bình lấy chồng ở Hồ Nam. Tổ chuyên án đi Hồ Nam, phối hợp công an địa phương tìm kiếm, xác minh được: Người phụ nữ gọi là Cái, tên thật là Lý Huyền Muội.

Qua điều tra, Lý Huyền Muội tự xưng là bà mối thường xuyên cùng chồng là Trâu A Tín môi giới giúp những đàn ông độc thân lấy vợ Việt Nam. Thực tế, vợ chồng mụ mua gom các cô gái bị lừa về rồi phân loại như hàng hóa đem bán, người trẻ đẹp thì được nhiều tiền, người xấu thì được ít hơn. Thường là vợ chồng mụ chủ động đi tìm người mua, cũng có khi những người chưa có vợ tự tìm đến kiếm vợ…

Được sự phối hợp của CA và người dân địa phương, tổ chuyên án đã tìm ra thêm cặp vợ chồng Lý Nhất Phi, Hùng Tiểu Lâm là “chân rết” tích cực của vợ chồng Lý Huyền Muội, Trâu A Tín.

Sau mấy tháng trời, tổ chuyên án đã lần tìm được địa chỉ của 11 người đàn ông đã bỏ tiền mua những cô gái khốn khổ về làm vợ. Tổng cộng bốn kẻ buôn người ở Hồ Nam đã kiếm được 380 ngàn tệ (1 tỷ 330 triệu VNĐ) bằng cách buôn bán 11 phụ nữ. 

Đến ngày 17/5/2015, chuyên án 570 đã kết thúc thắng lợi. Tất cả 11 cô gái Việt Nam đều được giải cứu và đưa về với gia đình, 7 kẻ buôn người và 11 “chú rể” vừa là nạn nhân vừa là tội phạm đang chờ ngày ra tòa nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Theo Theo báo Vân Nam và Tân Hoa xã
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.