Trung Quốc phản đối Mỹ hỗ trợ máy bay cho Đài Loan

Trung Quốc phản đối Mỹ hỗ trợ máy bay cho Đài Loan
TPO - Hãng tin Reuters cho hay, một ngày sau khi Mỹ quyết định nâng cấp hạm đội máy bay chiến đấu F-16 và bán máy bay cho Đài Loan, Trung Quốc lên án Mỹ về hoạt động này.

> Mỹ xác nhận nâng cấp máy bay F-16 cho Đài Loan

Bộ ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích chính quyền của ông Obama rằng, việc nâng cấp hạm đội máy bay F-16 A/B cho Đài Loan với gói 5,3 tỷ USD làm ảnh hưởng tới mối quan hệ Trung- Mỹ trong lĩnh vực quân sự.

“Quân đội Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ hỗ trợ nâng cấp máy bay F-16 A/B cho Đài Loan. Vấn đề này không chỉ gây trở ngại tới mối quan hệ Trung - Mỹ mà còn ảnh hưởng tới chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia”, trích phát biểu của đại tá Geng Yansheng - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.

Bên lề đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ), Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Dương Khiết Trì - khẳng định: “Quyết định nâng cấp máy bay F-16 và sẽ bán một số vũ khí hạng nặng cho Đài Loan là một sai lầm. Trung Quốc kiên quyết phản đối quyết định này”.

Cũng tại đại hội, ông Dương Khiết Trì kêu gọi Washington nhanh “sửa chữa sai lầm” bằng cách rút lại quyết định nâng cấp và bán máy bay cho Đài Loan trong gói 5,3 tỷ USD.

Trước phản ứng của Trung Quốc, Đài Loan lên tiếng rằng, gói nâng cấp máy bay F-16 mà Mỹ áp dụng cho Đài Loan sẽ giúp cải thiện khả năng phòng thủ và góp phần nâng cao hòa bình trong khu vực.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG