Trung Quốc: Phạt 77.000 USD vì vi phạm chính sách một con

Trung Quốc: Phạt 77.000 USD vì vi phạm chính sách một con
TP - Chính quyền Trung Quốc vừa đưa ra mức phạt kỷ lục lên tới 600.000 NDT (77.000 USD) đối với một thương gia vì vi phạm chính sách một con.

Quan chức kế hoạch gia đình ở tỉnh An Huy cho biết khoản tiền phạt kỷ lục trên, nhưng không tiết lộ tên của thương gia có hơn 1 con.

Sau vụ việc trên, Bộ trưởng Kế hoạch gia đình và dân số Trung Quốc Trương Huệ Minh tuyên bố: “Bất kể là người giàu hay nghèo đều bình đẳng trước pháp luật”.

Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách một con từ năm 1989 nhằm hạn chế việc gia tăng dân số, nhưng đến nay đã vượt qua con số 1,3 tỷ người.

Với hơn 65 triệu người, An Huy là tỉnh có dân số đông thứ 8 trong số 31 tỉnh của Trung Quốc.

Tháng 4 vừa qua, quan chức kế hoạch gia đình cảnh báo rằng những người giàu, nổi tiếng sẽ bị phạt gấp đôi hoặc nặng hơn nữa so với người bình thường nếu vi phạm chính sách một con; thậm chí sẽ không được nhận bất kỳ phần thưởng nào từ các cơ quan chính quyền trong tương lai. Những người bình thường vi phạm chính sách này thường chỉ bị phạt vài ngàn NDT. 

 T.Đ
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.