Trung Quốc phát hiện mỏ kim cương "khủng"

Hình minh họa
Hình minh họa
Giới chức ngành khai thác khoáng sản tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) cho biết vừa phát hiện một mỏ kim cương lớn có trữ lượng ước khoảng một triệu carat.

Các công nhân thuộc Đội Địa chất số 6 của tỉnh Liêu Ninh đã phát hiện mỏ kim cương này ở độ sâu 860m ở huyện Wafangdia thuộc thành phố Đại Liên hồi năm ngoái.

Theo các chuyên gia, đây là mỏ kim cương sâu nhất được tìm thấy ở châu Á cho tới thời điểm này và sẽ mất hơn 30 năm mới khai thác hết mỏ này.

Hồi năm 2010, cũng chính tại huyện Wafangdian, một mỏ kim cương trữ lượng 210.000 carat cũng được phát hiện ở vị trí cách mỏ mới được phát hiện trên chưa đầy 50km.

Ông Lin Shaoquan, Đội trưởng Đội Địa chất số 6, nói việc khai thác mỏ kim cương mới sẽ rất khó khăn do lớp trầm tích này bị chôn vùi quá sâu.

Cũng theo ông Lin, tốc độ khai thác các mỏ kim cương hiện nay có thể sẽ dẫn tới tình trạng cạn kiệt kim cương trên thế giới trong 20 năm tới, nhưng mỏ kim cương mới này sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Các mỏ kim cương của Trung Quốc chủ yếu tập trung tại Wafangdia và Linyi, trong đó Wafangdia chiếm trữ lượng kim cương lớn nhất tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Đỗ Quyên
Theo Tân Hoa xã

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG