Trung Quốc phát hiện thực phẩm chức năng chứa thức ăn cho lợn

Loại thực phẩm chức năng chứa thức ăn chăn nuôi lợn được rao bán trên mạng. Ảnh: Taobao.
Loại thực phẩm chức năng chứa thức ăn chăn nuôi lợn được rao bán trên mạng. Ảnh: Taobao.
Cảnh sát tỉnh Giang Tô đã tìm thấy thành phần thức ăn chăn nuôi lợn trong một loạt thực phẩm chức năng được cho là cao cấp.

Modern Express hôm nay cho biết, số sản phẩm trên bị tịch thu trong cuộc bắt giữ một nhóm chế biến thuốc giả dưới lòng đất hồi tháng 6 ở Vô Tích, thủ phủ tỉnh Giang Tô.

398 tệ (65 USD) là giá một hộp sản phẩm chăm sóc sức khỏe "cao cấp", được làm từ thức ăn chăn nuôi lợn và một vài thành phần khác trong khi chi phí sản xuất thực sự chưa đến 30 tệ (5 USD).

Tên cầm đầu tên Ji, người tỉnh Hà Nam, phía bắc Trung Quốc, mới bị cảnh sát bắt giữ, theo CCTV.

Cảnh sát cho biết nhóm sản xuất thuốc giả này có một chuỗi cung ứng lớn, cung cấp các loại thực phẩm và thuốc bất hợp pháp cho hơn 8 tỉnh thành ở Trung Quốc, thu lời hơn 1 tỷ nhân dân tệ (163 triệu USD) kể từ năm 2008.

Cảnh sát Vô Tích cho biết họ đã bắt giữ tổng cộng 28 tên có liên quan đến vụ án và tịch thu hơn 1.000 thùng sản phẩm bất hợp pháp.

Theo Hồng Hạnh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.