Trung Quốc phóng thành công tên lửa đánh chặn tầm trung

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đánh chặn tầm trung
TPO - Hôm qua, 11/1, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung trên lãnh thổ quốc gia này.

Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức quốc phòng Trung Quốc khẳng định, vụ phóng thử tên lửa được thực hiện hoàn toàn với mục đích phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, và đã đạt được kết quả như mong đợi.

Sự kiện này diễn ra ít ngày sau khi chính phủ Mỹ thông qua hợp đồng bán tên lửa phòng không tối tân cho Đài Loan - một động thái khiến Trung Quốc phải “nóng mặt”.

Hợp đồng trị giá khoảng 6,5 tỷ đôla này vốn đã được Tổng thống George W Bush phê chuẩn hồi năm 2008. Theo đó, nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed-Martin sẽ bán cho Đài Loan tên lửa Patriot.

Patriot là một trong những loại tên lửa “lợi hại” nhất thế giới. Nó có khả năng bắn hạ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Lực lượng quốc phòng Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn nâng cấp công nghệ. Theo một báo cáo chính thức, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2009 là khoảng 70 tỷ đôla.

Thu Thảo
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.