Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa là sai trái

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: Vnexpress
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: Vnexpress
TP - Trả lời câu hỏi của báo chí về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc phủ sóng 4G ở quần đảo Hoàng Sa, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, các nước có hoạt động tại đây mà không có sự cho phép và đồng ý của Việt Nam là sai trái và hoàn toàn vô giá trị.

“Chúng tôi nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, ông Bình nói.

MỚI - NÓNG