Trung Quốc quân sự hóa, gây căng thẳng khu vực

TPO - Hôm nay (23/7) tại TPHCM diễn ra triển lãm ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như làm rõ các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên biển Đông.
Trung Quốc quân sự hóa, gây căng thẳng khu vực ảnh 1

Triển lãm ảnh được tổ chức bên lề Hội thảo quốc tế “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập theo phụ lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982”. Hội thảo do Đại học Luật TPHCM và Hội Luật gia Việt Nam đồng tổ chức.

Trung Quốc quân sự hóa, gây căng thẳng khu vực ảnh 2

Triển lãm trưng bày ảnh chụp với 3 nội dung chính: Bản đồ xuất bản tại phương Tây ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa; Tài liệu cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo; Hoạt động cải tạo đất, quân sự hóa của Trung Quốc trên biển Đông.

Trung Quốc quân sự hóa, gây căng thẳng khu vực ảnh 3

Nhiều bức ảnh phương Tây chụp từ vệ tinh hoặc do chính Trung Quốc chụp cho thấy thời gian gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa trên 7 đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép trên biển Đông, gây căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực. Ví dụ, Trung Quốc bắn tên lửa đối hạm YJ-62, triển khai hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9, máy bay chiến đấu J-11… tại đảo Phú Lâm.

Trung Quốc quân sự hóa, gây căng thẳng khu vực ảnh 4
Trung Quốc quân sự hóa, gây căng thẳng khu vực ảnh 5
Trung Quốc quân sự hóa, gây căng thẳng khu vực ảnh 6

Ngoài ảnh, triển lãm cũng trưng bày một số sách về biển Đông như “Đường lưỡi bò – Một yêu sách phi lý”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.