Trung Quốc riết róng kiểm soát Internet

Trung Quốc riết róng kiểm soát Internet
TP - Người phát ngôn của bộ ngoại giao Trung Quốc - Lưu Kiến Siêu- tuyên bố nước này có quyền kiểm duyệt bất cứ website nào mà mình cho rằng nội dung không hợp pháp.

Sau tuyên bố trên, đường truy cập website của báo New York Times lập tức bị khóa cứng. Công tác kiểm soát nội dung internet từng được Trung Quốc nới lỏng trong suốt thế vận hội 2008 - nhằm chiều lòng ủy ban Olympic quốc tế nhưng gần đây lại bị xiết chặt.

Tường lửa cũng được đặt ra với các web tiếng Hoa của BBC, VOA, Asiaweek và tờ Minh Báo - Hồng Kông. Tuy nhiên, Minh Báo cuối cùng may mắn được gỡ rào.

Trang Điệp
Theo Variety

MỚI - NÓNG