Trung Quốc sắp áp đặt ADIZ trên biển Đông?

Ông Kurt Campbell
Ông Kurt Campbell
TP - Ông Kurt Campbell, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hôm qua dẫn lời một số quan chức Mỹ nói rằng, Trung Quốc có thể tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Đông trong thời gian tới và Mỹ nên phản ứng bằng cách đưa máy bay quân sự vào ADIZ này. 

Ông Campbell nhận định, căng thẳng trên biển Đông có thể gia tăng vào tháng 4 hoặc tháng 5 khi Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc yêu sách chủ quyền phi lý.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc “nuốt lời”, đang đẩy mạnh quân sự hóa trên biển Đông. Ông nói: “Tháng 9 năm ngoái, tại Vườn Hồng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: “Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa”. Tuy nhiên, những động thái gần đây của Trung Quốc dường như trái ngược với lời đảm bảo này. Giới chức Mỹ chỉ rõ, Trung Quốc lắp đặt tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 2, rồi gần đây lắp đặt hệ thống radar quân sự trên đá Châu Viên - một trong các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tạo ra cách bờ biển nước này hàng trăm dặm”.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.