Trung Quốc sắp dừng nhập khẩu than đá, hải sản của Triều Tiên

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quy định cấm nhập khẩu một số loại hàng hóa từ Triều Tiên sẽ có hiệu lực vào ngày mai, 15/8 với các mặt hàng như than đá, sắt, quặng sắt, chì và hải sản.  

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay, 14/8 ban hành quy định cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ Triều Tiên, bao gồm than đá, sắt, quặng sắt, chì và hải sản.

Quy định cấm nhập khẩu sẽ có hiệu lực vào ngày mai, 15/8, nhưng không áp dụng với số hàng hóa đã được chuyển đến cảng tại Trung Quốc và các loại hàng hóa được xuất đi từ cảng Najin ở Triều Tiên nhưng được chứng minh là sản phẩm do nước khác, không phải Triều Tiên sản xuất.

Động thái này cho thấy Trung Quốc – đối tác thương mại chính của Triều Tiên đang miễn cưỡng thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng sau khi bị Washington gây áp lực đòi phải tăng cường các biện pháp buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trước đó, hôm 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm cắt giảm doanh thu xuất khẩu hàng năm của nước này.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong Nghị quyết 2371 (do Mỹ soạn thảo) bao gồm lệnh cấm xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.

Dự kiến, nghị quyết này có thể khiến doanh thu xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên (hiện đang là 3 tỷ USD/năm) bị cắt giảm 1/3.

Theo Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG