Trung Quốc sắp phóng tàu vũ trụ Thần Châu 10

Tàu vũ trụ Thần Châu 9 của Trung Quốc
Tàu vũ trụ Thần Châu 9 của Trung Quốc
TPO-Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ Thần Châu 10 đưa 3 nhà du hành vũ trụ vào quỹ đạo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, cơ quan phụ trách chương trình không gian của Trung Quốc hôm 28-2 cho biết.

Tàu vũ trụ sẽ đưa phi hành đoàn đến làm việc tại khoang thí nghiệm Thiên Cung 1. Ba nhà du hành vũ trụ sẽ tiến hành các thí nghiệm về hệ thống hạ cánh của trạm, hệ thống hỗ trợ sự sống và các nghiệm vụ khoa học khác.

Hai tàu vũ trụ của Trung Quốc, một có người lái, một không người lái đã tới Thiên Cung 1 kể từ khi được phóng vào tháng 9-2011.

Trạm vũ trụ này sẽ được thay mới vào năm 2020 bằng một trạm vũ trụ vĩnh viễn khác nặng khoảng 60 tấn, nhẹ hơn trạm Skylab của NASA của thập niên 70 và bằng khoảng 1/6 kích thước Trạm Vũ trụ Quốc tế của 16 nước.

Trung Quốc bị cấm tham gia vào Trạm Vũ trụ Quốc tế, chủ yếu do Hoa Kỳ phản đối do sự khác biệt về chính trị và do các chương trình không gian của Trung Quốc có liên hệ chặt chẽ với quân sự nước này.

Trung Quốc lần đầu tiên đưa nhà du hành Yang Liwei vào không gian vào năm 2003 và trở thành quốc gia thứ ba sau Nga và Mỹ đạt được thành công đó. Và tương lai, Trung Quốc cũng sẽ là nước thứ ba đưa trạm vũ trụ độc lập vào quỹ đạo.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG