Trung Quốc sắp truy tố một cựu lãnh đạo ngành dầu khí

Ông Liao Yongyuan tại một hội nghị ở Bắc Kinh ngày16/5/2013.
Ông Liao Yongyuan tại một hội nghị ở Bắc Kinh ngày16/5/2013.
TPO - Reuters ngày 15/6 đưa tin, ông Liao Yongyuan, cựu Phó Chủ tịch PetroChina - người vừa bị khai trừ khỏi Đảng sắp bị chính quyền Trung Quốc truy tố vì tội hối lộ.

Ông Liao bị cách chức Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc vào hồi tháng 3 vừa qua.

Trong một thông báo, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, Liao nhận hối lộ một khoản tiền “khổng lồ” để giúp nhiều người 'chạy chức' và quan hệ bất chính với phụ nữ.

“Liao Yongyuan vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và các nguyên tắc chính trị của đảng”, ủy ban cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Ủy ban này trước đây từng cho biết Liao bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, lạm dụng chức vụ khi còn là Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), công ty mẹ của PetroChina.

Liao làm việc ở CNPC suốt 30 năm. Tháng 5/2014, Liao được bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch PetroChina, chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc thông báo một số nhân vật hàng đầu của 2 công ty này bị điều tra.

Ngoài ra, trong một tuyên bố khác, ủy ban cũng cho biết ông Sun Hongzhi, phó giám đốc Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Nhà nước Trung Quốc cũng bị khai trừ khỏi đảng và cũng bị xử lý vì tội hối lộ và tham ô.

Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) thành lập năm 1999 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). 

PetroChina trở thành công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới với giá trị vượt quá 1000 tỷ USD, vượt qua Exxon Mobil của Mỹ khi lên sàn Thượng Hải đấu giá lần đầu.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG