Trung Quốc sắp xét xử thân tín Chu Vĩnh Khang

Có khả năng Chu Vĩnh Khang sẽ bị xét xử công khai. Ảnh: SCMP
Có khả năng Chu Vĩnh Khang sẽ bị xét xử công khai. Ảnh: SCMP
TP - Trung Quốc đã sẵn sàng xét xử nhóm cựu quan chức và doanh nhân là tay chân thân tín của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, báo South China Morning Post của Hong Kong đưa tin ngày 5/9.

Theo các nguồn thạo tin, thủ tục tố tụng có thể bắt đầu sớm nhất trong tháng 10 và sẽ xét xử từng người một, có khả năng dọn đường cho một phiên tòa xét xử công khai Chu Vĩnh Khang - lãnh đạo cấp cao nhất phải hầu tòa về các tội kinh tế. 


Trước tiên, Chu sẽ bị khai trừ khỏi đảng. Việc này có thể sẽ được quyết định sau cuộc họp của giới lãnh đạo Trung Quốc trong tháng 10. Tiếp đó, vụ Chu Vĩnh Khang sẽ được chuyển giao cho cơ quan tư pháp để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử công khai, có thể diễn ra với thể thức tương tự vụ xét xử cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai. 

Vụ điều tra tham nhũng đối với Chu Vĩnh Khang chỉ được công bố chính thức hôm 29/7. Tuy nhiên, ngay từ cuối năm 2012, nhiều quan chức và doanh nhân dính líu với Chu đã bị các nhà điều tra tham nhũng bắt giữ, thẩm vấn. 

Theo South China Morning Post, cựu Phó tỉnh trưởng Tứ Xuyên Quách Vĩnh Tường, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh và các ông trùm tài phiệt có quan hệ mật thiết với Chu có thể sớm phải hầu tòa. 

Hồ sơ phần lớn các vụ án đã được chuyển tới cơ quan tư pháp ở Hàm Ninh và Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc), có nghĩa là các phiên tòa sẽ được tổ chức tại hai thành phố này. Việc đó phù hợp thông lệ xét xử quan chức cấp cao tại các thành phố nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng trước đây của họ. 

Trong một vụ án khác, cựu Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn cũng sẽ sớm bị đưa ra xét xử về tội tham nhũng. Thông thường, các vụ án liên quan quân đội được tòa án binh xử kín, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cân nhắc xét xử công khai Cốc Tuấn Sơn, bởi vụ việc quá nổi tiếng, một quan chức quân đội cấp cao cho biết. 

Cốc Tuấn Sơn bị truy tố hồi tháng 3 về tội tham nhũng, hối lộ và lạm dụng công quỹ. Các điều tra viên cho biết, Cốc đã hối lộ cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu (hiện cũng bị điều tra). Theo thông tin rò rỉ từ một cuộc họp nội bộ, Từ đã nhận hơn 35 triệu nhân dân tệ (khoảng 122,5 tỷ đồng) trực tiếp từ Cốc Tuấn Sơn hoặc qua các thành viên trong gia đình. Một vài khoản hối lộ dưới dạng bất động sản. Hồi tháng 1, tập đoàn truyền thông Caixin của Trung Quốc nói rằng, Cốc đã bỏ túi 6% khoản tiền 2 tỷ nhân dân tệ (gần 7.000 nhân dân tệ) bán đất của quân đội.

Hãng tin Anh Reuters ngày 5/9 dẫn nguồn báo China Daily (Trung Quốc) đưa tin, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết, chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi” của chính quyền Trung Quốc có thể tiếp tục trong ít nhất 5 năm nữa. 

Ông Vương phê phán truyền thống biếu bánh, tặng rượu quý nhân dịp Tết Trung thu, cho rằng đây là cái lệ tạo cơ hội cho tham nhũng. Trên truyền hình, Bộ trưởng Bộ Giám sát Hoàng Thụ Hiền tuyên bố sẽ giám sát việc biếu quà, nhậu nhẹt bằng tiền chùa trong dịp Tết Trung thu, quốc khánh và sẽ công bố tên các quan chức vi phạm, Xinhua đưa tin.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.