Trung Quốc sẽ lập Bộ tư lệnh quân khu chung

Quân đội Trung Quốc sẽ thành lập hệ thống tác chiến chung
Quân đội Trung Quốc sẽ thành lập hệ thống tác chiến chung
TPO- Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay, 3/1 đưa tin, lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ thành lập Bộ tư lệnh quân khu chung, nhằm “nâng cao hiệu quả” trong đối phó khủng hoảng.

> Tốp vũ khí tối tân của quân đội Trung Quốc

Tờ Chinadaily dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết, quân đội sẽ đưa ra “chương trình thí điểm tích cực” cho đơn vị trên. Đơn vị này sẽ được thiết lập “theo trình tự”.

Cũng theo Chinadaily, Bộ Quốc phòng cho biết, việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc không nhằm vào bất cứ nước nào.

Ông Ouyang Wei, giáo sư trường Đại học Quốc phòng của PLA cho biết,
Bộ tư lệnh quân khu chung giúp quân đội Trung Quốc đối phó nhanh với những tình huống bất ngờ.

“Mô hình này khá phổ biến ở các nước phương Tây trong nhiều thập niên qua. Nó không nhằm vào việc phát động chiến tranh mà là tiêu diệt khủng hoảng từ trong nôi”, Chinadaily dẫn lời ông Wei.

Thông tin này được đưa ra sau khi tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin Trung Quốc đang cân nhắc việc giảm 7 quân khu của nước này xuống còn 5.

Theo Yomiuri, kế hoạch này nhằm giúp quân đội Trung Quốc chuyển từ phòng thủ sang hướng cơ động và tích hợp hơn.

Phan Yến
Theo CNA

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.