Trung Quốc: Sư tử xổng chuồng gây hỗn loạn

Một con sư tử bị bắt lại
Một con sư tử bị bắt lại
TPO- Một vườn thú ở Trung Quốc vừa buộc phải đóng cửa vì hai con sư tử xổng chuồng.

Cảnh sát, các tay súng bắn tỉa và nhân viên vườn thú được trang bị súng bắn thuốc mê đã kết hợp cùng nhau để khống chế hai con sư tử hung dữ trốn thoát khỏi vườn thú ở Trùng KHánh, phía tây nam Trung Quốc.

Sư tử được đưa trở lại chuồng
Sư tử được đưa trở lại chuồng.

Theo các báo cáo, một con sư tử cái và một sư tử đực xổng chuồng do người trông coi vườn thú quên không đóng cửa khi vệ sinh chuồng.

Trung Quốc: Sư tử xổng chuồng gây hỗn loạn ảnh 2

Vào lúc 8h sáng 5-3, toàn bộ vườn thú đã được sơ tán. Chỉ một tiếng sau, sư tử cái đã được bắt lại trong khi phải mất tới hơn 4 tiếng mới có thể bắt được sư tử đực.

Cảnh sát cũng được huy động để vây bắt sư tử
Cảnh sát cũng được huy động để vây bắt sư tử.

Phát ngôn viên của vườn thú nói: “Chúng tôi tìm thấy con cái trước và hạ gục nó bằng thuốc mê, con đực phải mất nhiều thời gian hơn. Cả hai con đều đã hồi phục”.

Vườn thú đóng cửa
Vườn thú đóng cửa.

Các nhân viên đã gửi lời xin lỗi tới khách tham quan vì sự cố gây hỗn loạn này. Một người nói: “Lỗi không phải ở sư tử, đó là lỗi của con người”.

Vườn thú Trùng Khánh rộng 45ha, là một trong những vườn thú lớn nhất Trung Quốc, có khoảng 2.000 con vật thuộc 200 loài khác nhau.

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG