Trung Quốc: Tạm ngừng xuất khẩu thịt lợn ở Tứ Xuyên

Trung Quốc: Tạm ngừng xuất khẩu thịt lợn ở Tứ Xuyên
Hai thành phố Tự Dương và Nội Giang (Tứ Xuyên) phải tạm ngừng xuất khẩu thịt lợn sau khi 80 người tại đây mắc phải bệnh lạ. 19 người đã chết.
Trung Quốc: Tạm ngừng xuất khẩu thịt lợn ở Tứ Xuyên ảnh 1
Nguyên nhân khiến 19 người tử vong tại Tứ Xuyên vừa qua xuất phát từ lợn bệnh

Lệnh cấm xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm liên quan được nhà chức trách Trung Quốc đưa ra chiều qua, sau khi các chuyên gia y tế đưa ra nhận định căn bệnh lạ tại Tứ Xuyên có liên quan tới lợn.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, căn bệnh lạ trên là do khuẩn cầu chuỗi ở lợn gây ra. Nguyên nhân trực tiếp khiến người bị nhiễm loại khuẩn này là do giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn.

Hiện chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm từ người sang người. Những người bị nhiễm bệnh đều có các triệu chứng sốt cao, nôn mửa và xuất huyết dưới da.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Trung Quốc cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy căn bệnh lạ này sẽ bùng phát trên diện rộng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...