Trung Quốc tăng cường phòng không ở biên giới Ấn Độ

Ảnh: Global Times
Ảnh: Global Times
TPO - Giới phân tích quan ngại rằng, tình trạng căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ có thể tái bùng phát sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin chi tiết về hoạt động tăng cường năng lực phòng không của nước này ở biên giới phía Tây giáp Ấn Độ. 

Tờ Global Times, ấn phẩm phụ của People’s Daily – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 20/2 đưa tin, Trung Quốc đang nâng cấp hệ thống phòng không ở Chiến khu miền Tây, đơn vị phụ trách giám sát an ninh dọc Ranh giới kiểm soát trên thực tế (LAC), "nhằm đối phó với mọi mối đe dọa từ Ấn Độ".

Bài báo lưu ý các hình ảnh của các máy bay tiêm kích J-10 và J-11 tiến hành các cuộc huấn luyện chiến đấu trên không ở miền Tây Trung Quốc đã được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố vào hôm 13/2, chỉ 2 ngày trước Tết Nguyên Đán.

Theo các nhà phân tích, tuyên bố này là một dấu hiệu quan trọng, sau khi xuất hiện sự bất đồng về vấn đề lãnh thổ giữa 2 nước ở khu vực Doklam, gần biên giới Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan.

Trả lời hãng tin CNN, Giám đốc Trung tâm về châu Á và toàn cầu hóa của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, ông Kanti Prasad Bajpai nhận định, bài báo trên có thể được hiểu là Bắc Kinh đang tuyên bố với New Delhi rằng vấn đề Doklam "chưa kết thúc", và Ấn Độ không nên "quá tự mãn".

Trong khi đó, theo cựu quan chức M. Matheswaran của Không quân Ấn Độ, người từng chỉ huy các lực lượng của nước này ở khu vực Đông Bắc, các máy bay tiêm kích J-11 của Trung Quốc đã được sử dụng trong ít nhất 5 năm qua ở khu vực Tây Tạng, bởi vậy thời điểm mà truyền thông đưa tin có thể được xem là một "ẩn ý".

Ông Matheswaran cho rằng, "không phải Ấn Độ đang đe dọa Trung Quốc, mà là Trung Quốc đang đe dọa Ấn Độ. Tôi không nghĩ New Delhi có quy mô lực lượng để đe dọa Bắc Kinh vào thời điểm này".

Tuy nhiên, cùng ngày 22/2, Trung Quốc đã hạ giọng trước thông tin trên, đồng thời kêu gọi hai nước nên phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm duy trì hòa bình và yên bình dọc các khu vực biên giới.

Được hỏi về thông tin trên trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định: “Tôi không biết về thông tin mà các bạn vừa đề cập, tôi có thể chuyển câu hỏi của các bạn tới bên quân đội”. Bên cạnh đó, ông Cảnh Sảng nói: “Chúng tôi hy vọng phía Ấn Độ có thể phối hợp với Trung Quốc để duy trì hòa bình và yên bình của các khu vực biên giới vì đây là lợi ích chung của cả hai bên”.

Chiến khu miền Tây chủ yếu phụ trách vấn đề an ninh tại khu vực biên giới với Ấn Độ. Đường LAC trải dài 3.488 km bao trùm cả cao nguyên Tây Tạng. Mới đây, Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc đối đầu trong 73 ngày sau khi phía New Delhi ngăn chặn hoạt động làm đường của quân đội Trung Quốc ở khu vực ngã ba Doklam.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.