Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Các tiêm kích của quân đội Trung Quốc.
Các tiêm kích của quân đội Trung Quốc.
TP - Trung Quốc giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2014, nhưng tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục từ trước đến nay.

Năm 2014, Trung Quốc dự kiến tăng ngân sách quốc phòng lên mức 12,2%. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc trình bày báo cáo trước Quốc hội cho biết, ngân sách chi tiêu quốc phòng năm nay sẽ tăng lên 808,23 tỷ nhân dân tệ (131 tỷ USD). Năm 2013, ngân sách quốc phòng Trung Quốc là 720,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,7% so với năm 2012.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc hiện cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ với chi tiêu quốc phòng năm 2014 là 526,8 tỷ USD. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định, chi tiêu quân sự thực tế của Bắc Kinh vượt xa số liệu được công bố.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, ngân sách này chưa bao gồm các khoản mua sắm, phát triển vũ khí mới, trong đó phải kể đến tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh cũng như các máy bay chiến đấu tiên tiến nhập từ Nga. Theo báo Pháp Le Monde, Lầu Năm Góc ước tính ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2012 phải từ 98 đến 156 tỷ euro.

Theo báo New York Times (Mỹ), Trung Quốc tăng chi quốc phòng chóng mặt là một chỉ dấu cho thấy nước này muốn trở thành lực lượng thống trị quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương.

Ngay sau khi Trung Quốc thông báo tăng ngân sách quốc phòng, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố, chính phủ Nhật Bản đã nắm được thông tin và đang tiếp tục giám sát diễn biến tình hình.

Thăm Trung Quốc ngày 14/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry yêu cầu nước này minh bạch hơn trong lĩnh vực quốc phòng, nhất là sau căng thẳng do Bắc Kinh đơn phương lập vùng nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông.

Năm 2014, tăng trưởng gdp 7,5%

Ngày 5/3, phát biểu lần đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, chính phủ Trung Quốc giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GDP 7,5% năm 2014, kiềm chế lạm phát ở mức khoảng 3,5%. Năm 2013, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tăng GDP như vậy và thực tế đạt 7,47%.

Các nhà kinh tế cho rằng, việc đạt mục tiêu này năm nay sẽ khó khăn hơn, trong bối cảnh sản xuất chậm lại, nợ công của các địa phương chiếm tới một nửa trong số 17.900 tỷ nhân dân tệ tiền nợ tính đến giữa năm 2013, tăng 67% so với năm 2010.

Ông Lý nêu ra hàng loạt nguy cơ trong nước như lĩnh vực ngân hàng và tài chính công yếu kém, thực thi kiểm soát vĩ mô gặp nhiều thách thức, tăng năng suất và thu nhập khu vực nông thôn gặp khó khăn… Tham nhũng, tệ nạn ma túy, bất cập trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dịch vụ y tế, chăm sóc người già, giáo dục, phân phối thu nhập, nhà ở, thu hồi đất, tái định cư, an sinh xã hội đang là những vấn đề bức xúc. Thủ tướng Lý cũng tuyên chiến với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng ở Trung Quốc.

Quốc hội Trung Quốc nhóm họp trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp. Tuần trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định lập ban chỉ đạo trung ương về an ninh internet và công nghệ thông tin do Tổng Bí thư - Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu. Hôm qua, 2.900 đại biểu quốc hội mặc niệm 29 người bị sát hại trong vụ tấn công bằng dao ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam mới đây.

Theo Theo Xinhua, NYT
MỚI - NÓNG