Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng

Biểu đồ: Thái An
Biểu đồ: Thái An
TP-  Chi tiêu của Trung Quốc cho quân đội năm 2011 sẽ tăng 12,7% lên khoảng 91,5 tỷ USD, duy trì mức tăng hai con số trong thời gian dài, trừ năm 2010.

> Trung Quốc huấn luyện 'bồ câu đặc nhiệm'

Biểu đồ: Thái An
Biểu đồ: Thái An.

Hôm qua, khi công bố mức tăng ngân sách quốc phòng trước thời điểm Quốc hội Trung Quốc có kỳ họp vào ngày 5-3, ông Li Zhaoxing, phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc, nhắc lại quan điểm của nước này rằng quân đội là lực lượng tự vệ và “sẽ không gây ra mối đe dọa với bất kỳ nước nào”.

Trung Quốc công bố chi phí cho quân đội năm 2010 chỉ tăng 7,5%, mức tăng khiêm tốn khiến một số chuyên gia cho rằng, nước này ưu tiên ngân sách để giải quyết hậu quả khủng hoảng kinh tế.

Tuy nhiên, từ năm 1989, ngân sách tăng trung bình 12,9% mỗi năm, trang GlobalSecurity.org, tổ chức tư nhân chuyên cung cấp dữ liệu quân sự, cho biết. Một số chuyên gia của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, mức chi thực tế của Trung Quốc cho quân đội có thể cao hơn khoản công bố.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4-3, ông Li nói rằng, khoản tiền tăng thêm sẽ được dùng để trang bị những loại vũ khí mới và trang trải chi phí tăng thêm. Với 2,3 triệu binh lính, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đang là lực lượng lớn nhất thế giới, còn hải quân và không quân nước này không ngừng hiện đại hóa kho vũ khí của mình, theo nhiều chuyên gia quân sự.

Không quân Trung Quốc thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 hồi tháng 1, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đến Bắc Kinh để cải thiện quan hệ quân sự cấp cao. Lầu Năm Góc nói rằng, hải quân Trung Quốc có thể triển khai tàu sân bay đầu tiên của mình trong năm nay.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, dù ngân sách quốc phòng tăng mạnh, lực lượng vũ trang của Trung Quốc vẫn chỉ là cái bóng của quân đội Mỹ với 11 tàu sân bay, 139 máy bay tàng hình và gần 2.400 máy bay chiến đấu khác, hơn Trung Quốc gần 1.000 chiếc.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2010 là 729 tỷ USD. Do chi phí cho hai cuộc chiến tranh tốn kém, ngân sách quốc phòng của Mỹ trong những năm gần đây tăng tới mức gần 4,9% GDP. Với mức chi ít hơn 2% GDP, “Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc vẫn thấp so với tiêu chuẩn thế giới”, ông Li nói.

Việc Trung Quốc tăng chi tiêu trở lại cho quân đội diễn ra trong bối cảnh nhiều nước quan ngại về những hoạt động quân sự của Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương và dọc khu vực biên giới căng thẳng với Ấn Độ.

“Quá trình hiện đại hóa quân đội và tăng cường hoạt động của Trung Quốc trong thời gian gần đây, thực sự là vấn đề đáng lo ngại”, Yukio Edano, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, nhận định.

Minh Long
The New York Times, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG