Trung Quốc tham gia sáng kiến phân phối đồng đều vắc-xin COVID toàn cầu

Covax đặt mục tiêu phân phối 2 tỷ liều vắc-xin COVID-19 cho đến cuối năm 2021. (Ảnh: AP)
Covax đặt mục tiêu phân phối 2 tỷ liều vắc-xin COVID-19 cho đến cuối năm 2021. (Ảnh: AP)
TPO - Sau khi bỏ lỡ hạn chót, Trung Quốc vừa quyết định tham gia sáng kiến toàn cầu để phân bối đồng đều vắc-xin COVID-19 cho các nước, một động thái có thể thúc đẩy dự án vắc-xin đang gặp khó khăn. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ngày 8/10, nước này đã ký thỏa thuận với liên minh vắc-xin Gavi – dự án đối tác công tư cùng triển khai sáng kiến phân phối vắc-xin Covax của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – nhằm mở đường cho các nước tiếp cận vắc-xin COVID-19.

“Chúng tôi cam kết đưa các loại vắc-xin do Trung Quốc sản xuất trở thành hàng hóa công ích toàn cầu, sẽ ưu tiên phân phối cho các nước đang phát triển”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

 “Chúng tôi thực hiện bước đi cụ thể này để bảo đảm việc phân phối đồng đều vắc-xin, đặc biệt cho các nước đang phát triển, và hy vọng thêm nhiều quốc gia có năng lực nữa tham gia và ủng hộ Covax”, bà Hoa nói.

 Chương trình của WHO này đặt mục tiêu cung cấp 2 tỷ liệu vắc-xin COVID-19 đến cuối năm 2021. Họ đang làm việc với các nhà sản xuất vắc-xin và chính phủ, thu hút nguồn lực từ các nước giàu để cung cấp vắc-xin cho các nước nghèo hơn, nhưng cho đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn để có đủ quỹ.

 Hạn chót để các nước thu nhập cao tham gia sáng kiến này là ngày 9/10. Theo Gavi, tổng cam kết từ các chính phủ Nhật, Đức và Anh, cùng những tổ chức như Bill & Melinda Gates Foundation đã góp được 1,8 tỷ USD.

 9 loại vắc-xin đang được cân nhắc đưa vào chương trình, trong đó có 2 loại của Trung Quốc, 1 của Mỹ, 1 của Hàn Quốc, 1 của Anh và 1 của cơ chế đối tác toàn cầu.

 Mỹ, Nga và Trung Quốc đều không nằm trong danh sách 156 quốc gia đăng ký tham gia Covax trước hạn chót 18/9.

 Trước đó, Trung Quốc hứa sẽ đưa các loại vắc-xin của nước này trở thành “hàng hóa công ích toàn cầu” vì mục đích ngoại giao trong đại dịch. Giới phân tích cho rằng việc Trung Quốc ban đầu lưỡng lự tham gia Covax cho thấy nước này có thể muốn dùng cơ chế của mình hơn là tham gia sáng kiến do WHO dẫn dắt.

 Còn Mỹ khẳng định không tham gia Covax vì phản đối WHO quá thiên vị Trung Quốc.

 Nhưng thiếu niềm tin có thể là yếu tố cản trở Trung Quốc phân phối vắc-xin toàn cầu. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, ông Anthony Fauci, từng nói Mỹ có thể không dùng vắc-xin của Trung Quốc hay Nga vì hệ thống quản lý thiếu minh bạch.

 Một nghiên cứu của Oxfam tiến hành hồi tháng 9 cho thấy các nước giàu có chiếm 13% dân số thế giới đã mua hơn một nửa lượng vắc-xin sắp được cấp phép.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.