Trung Quốc thêm cơ chế bảo vệ tù nhân

Trung Quốc thêm cơ chế bảo vệ tù nhân
TP - Trung Quốc sẽ mở rộng chương trình thí điểm cho phép người bị giam giữ chờ xét xử, có thời gian thụ án dưới một năm, hoặc sắp mãn hạn tù được khiếu nại, tố cáo về những việc làm sai trái của cảnh sát như đánh đập, cắt xén khẩu phần, đánh cắp đồ đạc…

Từ tháng 10, chương trình mở rộng ra Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tỉnh Chiết Giang, tỉnh An Huy… Chương trình sẽ tập trung vào việc ngăn chặn điều tra viên, cảnh sát thu thập chứng cứ trái luật, bao gồm việc tra tấn để lấy lời khai.

Theo quy định mới, người bị giam giữ có thể khiếu nại khi quyền dân sự của họ bị vi phạm, điều kiện sống tồi tệ hoặc tranh chấp phát sinh.

Khiếu nại, tố cáo cảnh sát ở trại giam sẽ được gửi tới công tố viên và giám đốc trại giam và người đứng đầu trại giam sẽ trực tiếp xử lý.

Khi có vấn đề với điều tra viên, người bị giam giữ có thể nhờ công tố viên trợ giúp.

Quy định mới cũng cho phép người bị giam giữ gặp công tố viên bất kỳ lúc nào trong giờ hành chính.

Mỗi tù nhân được phát một cuốn sách mỏng giải thích quyền và nghĩa vụ của họ ở trại giam và ban lãnh đạo trại giam phải đảm bảo khiếu nại, tố cáo của người bị giam giữ được xử lý thích đáng, hồi đáp vụ việc trong vòng 15 ngày.

Thái An
Theo China Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG