Trung Quốc thông qua luật về thiết bị đặc chủng

Trung Quốc thông qua luật về thiết bị đặc chủng
TP - Ngày 29/6, Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật về vấn đề an toàn của các thiết bị đặc chủng như thang máy, nồi hơi, cần cẩu, ống áp lực, máy nâng, đường cáp chở khách, thiết bị giải trí quy mô lớn...?Tháng trước, tại Trung Quốc xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan các thiết bị đặc chủng như vậy, khiến 18 người chết, 5 người bị thương.

Luật mới quy định rằng, doanh nghiệp sản xuất, bán, vận hành, sử dụng hoặc kiểm nghiệm thiết bị đặc chủng chịu trách nhiệm pháp lý đối với vấn đề an toàn thiết bị. Nếu vi phạm, có thể bị phạt tới 2 triệu nhân dân tệ (gần 6,8 tỷ đồng).

Theo luật mới, nhà sản xuất, bán hàng, sử dụng thiết bị đặc chủng phải xin giấy phép liên quan. Việc giám sát của chính phủ sẽ tập trung vào việc sử dụng thiết bị đặc chủng trong trường học, bệnh viện, bến xe buýt, siêu thị, công viên và những nơi công cộng khác. Luật mới khuyến khích việc mua bảo hiểm an toàn thiết bị đặc chủng. Tỉnh Quảng Đông đã bắt đầu thử nghiệm loại hình dịch vụ bảo hiểm này.

                   THÁI AN
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG