Trung Quốc tiếp tục xây dựng trái phép ở Trường Sa

TP - Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng trái phép các công trình trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Theo Xinhua, Trung Quốc sẽ đưa vào sử dụng một bệnh viện trên đá Chữ Thập trong tháng 6 này. Xinhua hôm qua dẫn lời ông Wang Zhiguang, Cty Kỹ thuật cảng thứ nhất, nói rằng, công trình bệnh viện khởi công từ tháng 11 năm ngoái và sẽ rộng 16.000 m2. Hơn 500 kỹ sư và công nhân xây dựng mất chưa đầy 3 tháng để hoàn thiện dự án, ông Wang nói.

Trong số cơ sở dân sự khác mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập còn có một trang trại đang nuôi 68 con lợn. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng những cơ sở khác như đèn hiệu, đường băng trên các bãi cạn, đá ngầm mà nước này cải tạo thành đảo nhân tạo. 

Bắc Kinh đã xây xong 3 ngọn hải đăng trên đá Châu Viên, đá Gạc Ma và đá Subi từ năm ngoái, và dự định xây 2 đèn biển nữa trên đá Vành Khăn và đá Chữ Thập, Xinhua đưa tin.

Hải đăng trên đá Vành Khăn dự kiến cao hơn 60m, cao nhất trong số các công trình ở Trường Sa. Nó sẽ được trang bị hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc và những ngọn đèn cực mạnh để phát ánh sáng trắng vào ban đêm và đạt tầm bao phủ hơn 20 hải lý, Xinhua đưa tin.

* Hôm qua tại Bắc Kinh, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung thường niên lần thứ 8 kết thúc. Về vấn đề biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại quan điểm của Mỹ là quan ngại về các hành động đơn phương, ủng hộ đàm phán, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì kêu gọi Mỹ đóng vai trò tích cực trong duy trì hòa bình, an ninh ở biển Đông.

Theo Theo Xinhua, SCMP, CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.