Trung Quốc “trảm” hơn 40 quan chức nghiện ma túy

Một băng đảng ma túy bị triệt phá tại tỉnh Vân Nam
Một băng đảng ma túy bị triệt phá tại tỉnh Vân Nam
41 quan chức cấp cơ sở tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, gần khu vực Tam Giác Vàng, đã bị kỷ luật vì sử dụng ma túy, trong một chiến dịch bài trừ những viên chức nghiện ma túy của chính quyền địa phương, giới chức nước này ngày 10/12 xác nhận.

Thông tin được Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Vân Nam công bố. Theo đó 41 quan chức, tất cả đều công tác tại các khu vực Dehong Dai và Jingpo của Vân Nam đã bị khai trừ đảng.

Trong số này có người đứng đầu các lực lượng vụ trang của huyện Longchuan, các nhân viên văn phòng và quan chức về hưu. Ngoài việc bị khai trừ đảng, tất cả đều bị đưa đi cai nghiện.

Hồi tháng 5 vừa qua, chính quyền huyện Dehong đã triển khai một quy định mới, theo đó toàn bộ các đảng viên và nhân viên công chức nếu bị phát hiện phạm các tội danh liên quan đến ma túy sẽ bị khai trừ đảng. Họ cũng buộc phải tham gia xét nghiệm nước tiểu định kỳ để phát hiện ma túy, và những ai có kết quả dương tính sẽ bị kỷ luật.

Quyết định này được đưa ra nhằm trấn áp tình trạng buôn bán ma túy lan tràn tại địa phương.

Vân Nam, giáp ranh Thái Lan, Lào và Myanmar, bị xem là điểm nóng về hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp vào Trung Quốc.

Một điểm nóng khác trong chiến dịch bài trừ ma túy của Trung Quốc là tỉnh Quảng Đông, nơi có “làng ma túy” Boshe tại huyện Lufeng.

Một đợt truy quét với sự tham gia của hơn 3000 cảnh sát bán quân sự hồi tháng 12 năm ngoái đã bắt giữ tới 182 người tại đây, và thu giữ gần 3 tấn ma túy đá.

Tháng trước, cảnh sát địa phương đã tiêu hủy tới 400 tấn ma túy đá bị bắt giữ, đủ để chất đầy 10 máy bay tư nhân.

Theo Thanh Tùng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG