Trung Quốc trợ cấp cho nông dân nuôi bò sữa

Trung Quốc trợ cấp cho nông dân nuôi bò sữa
TPO - Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài chính Trung đã xây dựng chương trình ứng cứu khẩn cấp nhằm trợ cấp cho những nông dân nuôi bò sữa đang lao đao vì vụ bê bối sữa độc hại.
Trung Quốc trợ cấp cho nông dân nuôi bò sữa ảnh 1

Vụ bê bối sữa độc làm nông dân nuôi bò sữa Trung Quốc điêu đứng.

Nhiều hộ nông dân nuôi bò sữa Trung Quốc đang phải đổ bỏ sữa tươi vì nhu cầu sụt giảm do các khách hàng mất lòng tin vào ngành công nghiệp sữa của nước này sau vụ bê bối sữa chứa chất melamine độc hại.

Trước tình hình đó, chính phủ đã phải vào cuộc để ổn định cuộc sống của nông dân nuôi bò sữa nước này.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, 14 chính quyền cấp tỉnh đã bắt đầu thực các chính sách nhằm ổn định ngành công nghiệp sữa.

Một vài chính quyền các địa phương tại Trung Quốc đã cam kết sẽ trợ giúp nông dân bằng cách hạ giá thức ăn cho bò. Tại tỉnh Hồ Bắc, chính quyền đã dành 316 triệu Nhân dân tệ (khoảng gần 50 triệu USD) nhằm trợ cấp nông dân 200 Nhân dân tệ đối với 1 con bò.

Bộ Nông nghiệp cũng cho biết, từ thời điểm xảy ra vụ bê bối tới nay, hơn 150.000 nhân viên đã được cử tới kiểm tra các trạm thu mua sữa và những nơi cung cấp thức ăn cho bò.

Bộ này cũng cho biết đã cấm sản xuất đối với 151 Cty sữa bất hợp pháp, điều tra 98 Cty và trang trại sản xuất sữa đồng thời chuyển cho cảnh sát 3 trường hợp phát hiện sử dụng chất melamine.

Hiện nay, chính phủ Trung Quốc cũng đang thúc giục chính quyền các địa phương tăng cường các biên pháp trợ giúp người nông dân chăn nuôi đồng thời ra các hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh trên bò.

Trong một nỗ lực khác nhằm khuyến khích các công ty sữa thu mua sữa tươi, Bộ Tài chính Trung Quốc đã quyết định giảm lãi suất cho vay để thu mua sữa tươi xuống còn một nửa, khoảng 3,1% trong vòng 6 tháng.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.