Trung Quốc trừng phạt 20.000 quan chức

Trung Quốc trừng phạt 20.000 quan chức
TPO- Chính phủ Trung Quốc cho biết hôm 2/12 rằng nước này đã trừng phạt gần 20.000 quan chức trong năm 2013.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan giám sát chống tham nhũng của đảng cho biết các quan chức vi phạm chủ yếu bị phạt hành chính hoặc kỉ luật nội bộ. Cơ quan này không cho biết thêm chi tiết.

Cũng theo Ủy ban này, hơn 5.000 quan chức vi phạm quy tắc sử dụng xe công trong khi 903 người tổ chức sự kiện, tiệc tùng quá xa hoa.

Năm ngoái, khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh mạnh tay với tham quan nhằm tìm cách xoa dịu sự tức giận trong công chúng về sự lãng phí, xa hoa, lạm dụng quyền lực của những quan chức cấp cao. Ông cũng từng nói nạn tham nhũng đe dọa đến sự sống còn của Đảng Cộng sản.

Ông Tập Cận Bình yêu cầu giảm thời gian các cuộc họp, bỏ qua các nghi lễ đón tiếp, bài phát biểu dài dòng, giảm quan liêu để bộ máy nhà nước làm việc hiệu quả hơn.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG