Trung Quốc truy tố người nước ngoài đầu tiên can dự vào Hong Kong

Bắc Kinh nói rằng biểu tình bạo loạn ở Hong Kong có thế lực nước ngoài đứng sau. (Ảnh: NYT)
Bắc Kinh nói rằng biểu tình bạo loạn ở Hong Kong có thế lực nước ngoài đứng sau. (Ảnh: NYT)
TPO - Trung Quốc vừa truy tố một công dân nước ngoài đã can thiệp vào vấn đề Hong Kong và có những hành động “gây đe doạ an ninh quốc gia”, báo chí đại lục đưa tin.

Công dân Belize (quốc gia ở khu vực Trung Mỹ) tên là Lee Henley Hu Xiang, là người nước ngoài đầu tiên bị buộc tội bắt tay với các nhóm nước ngoài để can thiệp vào vấn đề Hong Kong. 

Lee bị bắt ở Quảng Châu vào ngày 26/11/2019. Nhật báo Phương Nam của Trung Quốc nói rằng Lee là doanh nhân Belize sống ở Trung Quốc và đã tài trợ tiền cho những thành viên chủ chốt của các thế lực thù địch ở Mỹ nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia của Trung Quốc. Lee cũng bị buộc tội hỗ trợ các hoạt động dẫn đến biểu tình hỗn loạn ở Hong Kong. 

Nhật báo Quảng Châu viết rằng cơ quan ninh quốc gia của thành phố đã hoàn tất điều tra từ giữa tuần trước và chuyển vụ án của Lee đến Viện kiểm sát nhân dân Quảng Châu để truy tố. 

Bài báo nói rằng Lee từ lâu đã rót tiền cho các nhóm chống Trung Quốc tại Mỹ, thông đồng với các lực lượng nước ngoài để can thiệp vào Hong Kong, và hỗ trợ các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. 

Hong Kong trải giai đoạn bất ổn xã hội kéo dài, trong đó có những cuộc biểu tình suốt từ tháng 6 năm ngoái bắt đầu từ việc phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Giới chức Bắc Kinh và cảnh sát Hong Kong nói rằng các cuộc biểu tình có dấu hiệu khủng bố. Cảnh sát Hong Kong tiến hành diễn tập chống khủng bố trong tháng 3 vừa qua. 

Một người đàn ông Đài Loan tên là Lee Meng-chu bị cảnh sát Thâm Quyến bắt vào tháng 10 năm ngoái với cáo buộc đánh cắp bí mật nhà nước để cung cấp cho lực lượng nước ngoài sau khi người này đến Hong Kong vào tháng 8 năm ngoái để hỗ trợ các hoạt động “chống Trung Quốc”. 

Tian Feilong, phó giáo sư công tác tại Trường Luật thuộc ĐH Hàng không Bắc Kinh, nói rằng điều tra sâu vào “mạng lưới tổ chức và chuỗi tài chính đằng sau các vụ biểu tình luôn là trọng tâm của các cuộc điều tra an ninh quốc gia”. 

“Những người biểu tình trên đường phố Hong Kong không phải mục tiêu chính của cơ quan an ninh quốc gia vì đó là công việc của cảnh sát Hong Kong”, ông Tian nói. Ông cho rằng vụ việc của công dân Belize sẽ được Bắc Kinh dùng để khẳng định các lực lượng nước ngoài đang can dự vào Hong Kong. 

Trong đại hội Đảng vào tháng 10 năm ngoái, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi Hong Kong triển khai luật an ninh quốc gia và thành lập một cơ quan thực thi pháp luật vì an ninh quốc gia. 

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG