Trung Quốc tử hình 3 kẻ chủ mưu vụ thảm sát nhà ga Côn Minh

Bốn đối tượng trong phiên tòa trước đó. Ảnh: BBC
Bốn đối tượng trong phiên tòa trước đó. Ảnh: BBC
TPO - Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, ba kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát bằng dao tại nhà ga Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam nước này hồi đầu tháng 3/2014 đã bị xử tử hôm nay (24/3).  

Ba đối tượng gồm: Iskandar Ehet, Turgun Tohtunyaz and Hasayn Muhammad bị tuyên án tử hình hồi tháng 9/2014 vì tội “tổ chức, cầm đầu băng nhóm khủng bố và giết người”.

Ba tên này bị bắt khi đang tìm cách vượt biên rời khỏi Trung Quốc hôm 27/2 tại thị trấn Shadian, tỉnh Vân Nam, hai trước ngày trước vụ tấn công.

Hôm 1/3/2014, 5 thành viên của nhóm đối tượng này đã tấn công bằng dao đẫm máu tại nhà ga Côn Minh khiến 31 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương.

Cảnh sát đã nổ súng bắn chết 4 kẻ tấn công và bắt giữ kẻ thứ 5 – một phụ nữ mang thai tên Patigul Tohti. Đối tượng nữ này bị kết án tù chung thân.

Theo Theo CRI
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.