Trung Quốc: Tử hình kẻ đâm 29 học sinh

Lực lượng an ninh được tăng cường tại các trường học ở Trung Quốc sau khi liên tiếp các vụ tấn công học sinh xảy ra
Lực lượng an ninh được tăng cường tại các trường học ở Trung Quốc sau khi liên tiếp các vụ tấn công học sinh xảy ra
TP - Tân Hoa Xã, ngày 15-5, cho biết sau phiên xét xử kéo dài nửa ngày, toà án thành phố Taixing (Giang Tô, Trung Quốc), đã tuyên án tử hình đối với Xu Yuyuan, 46 tuổi, do dùng dao đâm 29 học sinh và 3 giáo viên của trường mẫu giáo địa phương có tên Zhongxin. Vụ tấn công không làm ai bị thiệt mạng nhưng đã làm chấn động dư luận Trung Quốc.
Lực lượng an ninh được tăng cường tại các trường học ở Trung Quốc sau khi liên tiếp các vụ tấn công học sinh xảy ra
Lực lượng an ninh được tăng cường tại các trường học ở Trung Quốc sau khi liên tiếp các vụ tấn công học sinh xảy ra . Ảnh: Chinanews.com

Trước tòa, Xu Yuyuan khai nhận động cơ của vụ tấn công ngày 29-4 là để trả thù xã hội.

Tính từ tháng 3 đến nay, các vụ tấn công trường học xảy ra ở nhiều địa phương của Trung Quốc làm 27 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Sau các vụ tấn công, cảnh sát được tăng cường làm nhiệm vụ tại các trường học trên toàn Trung Quốc. Bộ Giáo dục nước này cũng yêu cầu tất cả các trường phải nâng cấp cơ sở an ninh, đào tạo cho giáo viên về an toàn và đảm bảo các học sinh nhỏ tuổi được đưa về tận nhà.

Thục Quyên

Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG