Trung Quốc tử hình một quan tham

TPO - Hôm nay, 28/2, Zhou Zhenhong, một cựu quan chức tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ, theo CRI.

Theo tòa án nhân dân Tín Dương của tỉnh Hà Nam, Zhou từng là người đứng đầu Ban Công tác Mặt trận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông. Y nhận hối lộ 24,6 triệu NDT (tương đương 4,3 triệu USD) từ năm 2002 đến 2011.

Tòa áncho biết thêm, Zhou cũng không thể giải trình về số tài sản khác trị giá 37 triệu NDT.

Do đó, toàn bộ số tiền trên cùng tài sản cá nhân của Zhou đều bị tòa án ra lệnh tịch thu.

Sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra hàng loạt những đường lối cứng rắn chống lại tham nhũng. Ông cảnh báo tham nhũng có thể hủy hoại Đảng và tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý các quan chức từ “hổ” cho đến “ruồi”.

Theo bản kiểm điểm công tác năm 2013 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố hôm 10/1/2014, hơn 182.000 quan chức nước này đã bị điều tra, xử lý vì cáo buộc tham ô, hối lộ.

Theo CRI
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.