Trung Quốc tuần tra chung sông Mekong

Trung Quốc tuần tra chung sông Mekong
TP - Trung Quốc dự định cùng Thái Lan, Lào và Myanmar tuần tra chung dọc sông Mekong lần đầu tiên trước ngày 15-12.

Để điều phối hoạt động, trụ sở chính sẽ ở Trung Quốc và các trạm sẽ được đặt tại Thái Lan, Lào và Myanmar. Cảnh sát bốn nước sẽ thành lập đội điều phối để nghiên cứu các biện pháp an ninh mới. Phục vụ tuần tra chung, Trung Quốc sẽ giúp đào tạo và trang bị cho cảnh sát Lào và Myanmar.

Tháng 10, hai tàu hàng bị tấn công khi đang đi trên sông Mekong đoạn gần biên giới Thái Lan-Myanmar; 13 thủy thủ Trung Quốc thiệt mạng.

Sau vụ tấn công, Trung Quốc ngừng vận chuyển hàng trên sông Mekong và gửi tàu tuần tra tới hộ tống 164 thủy thủ Trung Quốc cùng 28 tàu hàng về nước. Ban đầu, những kẻ buôn lậu ma túy bị tình nghi là thủ phạm, nhưng sau đó 9 binh sĩ Thái Lan bị bắt giữ.

Thái An
Theo Xinhua, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG