Trung Quốc tưng bừng chào mừng Quốc khánh

Trung Quốc tưng bừng chào mừng Quốc khánh
TP - Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập nước CHND Trung Hoa (1/10), chính quyền và nhân dân khắp nơi ở Trung Quốc chào mừng Quốc khánh bằng nhiều hình thức.
Trung Quốc tưng bừng chào mừng Quốc khánh ảnh 1
Người dân Trung Quốc chào đón Quốc khánh

Rạng sáng 1/10, khoảng 220.000 người dân có mặt tại Quảng trường Thiên An Môn, nơi được trang điểm bởi 5.000 chậu hoa từ ngày 26/9, để dự lễ kỷ niệm.

Thành phố Thượng Hải tổ chức các đoàn diễu hành với sự tham gia của hàng loạt chiếc xe được trang hoàng đủ màu sắc và đốt pháo hoa chào mừng. Các thành phố lớn, nhỏ khác trên khắp đất nước cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, vui chơi giải trí.

Hai đặc khu hành chính là Hong Kong, Macao, khu tự trị Tây Tạng… cũng tổ chức lễ chào cờ trọng thể và trang hoàng lộng lẫy ở những khu vực công cộng.

Công sở, trường học, nhà ở, xe cộ hầu hết đều treo Quốc kỳ. Trong lễ kỷ niệm sẽ kéo dài trong 1 tuần, Chính phủ Trung Quốc hi vọng sẽ có hơn 330 triệu người dân đi du lịch.

Vào những ngày Trung Quốc đang tưng bừng chào mừng Quốc khánh, Tân Hoa Xã cho biết, thành phố Thượng Hải vừa cách chức thêm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và 1 quan tòa sau vụ Bí thư Thành ủy Trần Lương Vũ.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt-Trung thành phố Hà Nội vừa tổ chức kỷ niệm 57 năm Quốc khánh nước CHND Trung Hoa. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Trung Quốc đang công tác tại Việt Nam đã tới dự.

Đại sứ Hồ Càn Văn cảm ơn tình cảm đoàn kết hữu nghị tốt đẹp mà nhân dân Thủ đô Hà Nội và Việt Nam dành cho đất nước, nhân dân Trung Quốc; chúc tình hữu nghị Việt-Trung ngày càng phát triển, gắn bó khăng khít, chân thành.

Tính đến ngày 31/8/2006, Trung Quốc đã đầu tư vào 382 dự án tại Việt Nam, nâng tổng số vốn đầu tư lên 805 triệu USD. Năm 2005, vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là 106 triệu USD, tăng 32,2% so với năm 2004.  

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.